Bắt đối tượng đâm chết thanh niên ngủ trên võng

Lâm Hồng Sơn tại cơ quan công an.
Lâm Hồng Sơn tại cơ quan công an.
TPO - Nhậu say lên võng nằm ngủ, một thanh niên bất ngờ bị một người trong nhóm khác dùng kéo đâm chết.

Tối 16/11, trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, đã bắt khẩn cấp đối với Lâm Hồng Sơn (SN 1979, trú tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi “Cố ý thương tích dẫn đến chết người”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h15 ngày 12/11, tại tổ 16 ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ ẩu đả xô sát giữa hai nhóm thanh niên. Trong lúc anh Võ Minh Thiện (SN 1989, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) đang tổ chức nhậu cùng một số bạn bè thì bị nhóm bạn của Ngô Văn Thảo (SN 1995, ngụ khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) kéo đến giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Thời điểm đó, anh Nguyễn Chí T. (SN 1989, ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) là bạn của Thiện, do thấm mệt nên nằm ngủ trên võng phía sau nhà. Trong lúc ẩu đả, một người trong nhóm của Thảo đã dùng kéo nhọn đâm vào đùi anh T. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do mất nhiều máu.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên đi cùng Thảo đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lí theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG