Bắt đối tượng giết người sau hơn 22 năm lẩn trốn

Đối tượng Trần Hữu Long. Ảnh: Báo Bình Định
Đối tượng Trần Hữu Long. Ảnh: Báo Bình Định
TPO - Do có mâu thuẫn với ông Tâm nên Long rủ Phan Chấn Anh đi tìm đánh ông Tâm. Ông Anh không chịu đi, tức giận Long đã đánh vào cổ ông Anh, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Long bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Bình Định phối hợp cùng Công an tỉnh Đăk Lắc bắt Trần Hữu Long (1954, ở Tú Thủy, Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định) đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người”.

Cách đây hơn 22 năm, tháng 4/1992, Trần Hữu Long cùng Phan Chấn Anh (1941) và một số thanh niên ở thôn Tú Thủy đến làm thuê tại rẫy mía của ông Lê Văn Tâm (1965, ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định).

Do có mâu thuẫn với ông Tâm, đêm 11/5/1992, Long rủ Phan Chấn Anh đi tìm đánh ông Tâm. Tuy nhiên, ông Anh không chịu đi, tức giận Long đã đánh vào cổ ông Anh, làm nạn nhân chết ngay sau đó. Sau khi gây án, Long bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua xác minh, trinh sát phòng truy nã tội phạm đã phát hiện Long mang tên mới là Lê Hữu Phước (trú tại phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk). Với tên mới này, tên Long tiếp tục gây án về tội cố ý gây thương tích, đã ra tù và ẩn tích đến nay.

MỚI - NÓNG