Bắt đối tượng một mình chạy xe bán tải vận chuyển hàng chục cân ma tuý

Bắt đối tượng một mình chạy xe bán tải vận chuyển hàng chục cân ma tuý
TPO - Ngày 24/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Ngô Trắc Hiệp (52 tuổi, trú phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trước đó, tối 23/7, tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý đã bắt quả tang Ngô Trắc Hiệp có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Công an thu giữ tang vật là 28  bánh heroin (gần 10kg) cùng 8kg ma tuý đá được cất giấu trong khoang rỗng phía sau thành ghế xe ô tô bán tải mà đối tượng sử dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở đối tượng Hiệp, công an thu giữ 200 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Theo công an, Hiệp được xác định là đối tượng cầm đầu đường đây trung chuyển ma tuý từ các tỉnh biên giới Việt-Lào về Hải Phòng để chuyển ra các tỉnh biên giới phía bắc tiêu thụ. Đối tượng Ngô Trắc Hiệp có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản từng bị phạt tổng mức án hơn 10 năm tù. Từng có thời gian dài Lào và các tỉnh biên giới Việt – Lào nên Hiệp khá thông thạo địa bàn, có nhiều mối quan hệ với các đối tượng ma túy ở khu vực nóng nhất về ma túy của cả nước.

Hiệp tổ chức đường dây, phân công từng công đoạn vận chuyển, mua bán ma tuý cho từng đối tượng, trong đó Hiệp trực tiếp vận chuyển từ biên giới Việt Lào về Hải Phòng. Hiệp sử dụng chiếc xe ô tô bán tải đã tạo ra nhiều khoang rỗng bí mật trong cabin để chứa ma tuý nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để đảm bảo bí mật cho các chuyến vận chuyển ma tuý, Hiệp thường đi một mình một xe ô tô, sau khi nhận hàng giấu vào khoang chứa lại một mình quay về Hải Phòng.

Ngày 23/7, sau khi có thông tin chính xác đối tượng đang vận chuyển ma tuý về Hải Phòng, lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý đã giăng lưới tại khu vực trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để đón lõng. Khi chiếc xe bán tải Mazda hai cầu BKS 29C-62879 dừng lại trả phí đường cao tốc đã rơi vào ổ phục kích, lực lượng công an nhanh chóng khống chế đối tượng Hiệp, thu giữ tang vật. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây trung chuyển này.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.