Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ 14 kg cần sa

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ 14 kg cần sa
TP - Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo, công an thu giữ thêm 14 bánh cần sa khô (gần 14kg), 3 gói nilon chứa 17,586 gam heroin, 3 gói nilon chứa 7,82 gam ma túy đá, 1 roi điện, kiếm, súng ngắn giả...

Chiều 20/9, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) vừa bắt giữ Trần Ngọc Bảo (33 tuổi) và Phan Thế Lũy (25 tuổi, cùng trú xã Phú Dương (huyện Phú Vang, TT-Huế) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trưa 19/9, lực lượng PC47 Công an TT-Huế bắt quả tang Bảo bán ma túy cho Trần Q. Ph. (30 tuổi, trú phường Thuận Hòa, Huế); thu giữ trên người Ph. 1 gói ma túy đá, trên người Bảo 3,5 triệu đồng cùng 1 gói ma túy đá. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo, công an thu giữ thêm 14 bánh cần sa khô (gần 14kg), 3 gói nilon chứa 17,586 gam heroin, 3 gói nilon chứa 7,82 gam ma túy đá, 1 roi điện, kiếm, súng ngắn giả, 90 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động và một số dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy. 

Sáng 20/9, mở rộng điều tra, Công an TT-Huế bắt giữ thêm Phan Thế Lũy. Bảo khai mua nhiều loại ma túy từ các tỉnh khác đưa về Huế cung cấp cho các con nghiện. Lũy đóng vai trò giúp Bảo bán ma túy. 

Điều đáng nói, để đối phó và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nơi chứa ma túy của Bảo là một căn nhà biệt lập giữa cánh đồng, 4 phía đều có hệ thống camera cảnh giới khi cần thiết. 

Hiện vụ án tiếp tục được Công an TT-Huế mở rộng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG