Bắt đối tượng nghi trộm vàng tại Hà Nội

Bắt đối tượng nghi trộm vàng tại Hà Nội
TPO – Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa bắt đối tượng Lê Văn Huy (SN 1978, quê Can Lộc, Hà Tĩnh), vì nghi trộm vàng tại cửa hàng Chi Phương, số 335 Cầu Giấy.

Theo lời kể của anh Đặng Minh Thanh (SN 1963 – chủ tiệm vàng Chi Phương, số 335 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), vụ việc xảy ra khoảng 8h35 sáng nay (21-4).

Một nam thanh niên dáng cao, gầy (đi xe Wave đỏ BKS 29G-08054, đội mũ bảo hiểm) vào cửa hàng vàng. Lúc này, vợ anh Thanh là chị Nguyễn Thúy Vinh (50 tuổi) đang bán hàng cho một số khách.

Ít phút sau, nam thanh niên lẳng lặng đi về phía tủ vàng tây, nhoài người vào trong tủ kính, lấy hai sợ dây chuyền (mỗi dây năm chỉ).

Anh Thanh đang ăn sáng trong nhà, nhìn thấy, liền chạy ra nắm cổ tay đối tượng rồi quát lớn: “Làm gì đấy?”. Người này bình tĩnh trả lời: “Em lấy ra xem”.

Khi hai người đang giằng co thì tổ công tác của Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) đi tuần tra, phát hiện, ập vào bắt giữ.

Nam thanh niên khai nhận là Lê Văn Huy (SN 1978, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh)
Nam thanh niên khai nhận là Lê Văn Huy (SN 1978, quê Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận là Lê Văn Huy (SN 1978, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh). Khám xét trong người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cáp lô đề.

Cơ quan chức năng đã thu thập những hình ảnh từ camera của cửa hàng vàng và tiếp tục lập hồ sơ xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.