Bắt đối tượng người Trung Quốc ăn trộm xe mô tô

Đối tượng Kim Đông (bìa trái) bị công an khống chế, bắt giữ (ảnh trích từ video)
Đối tượng Kim Đông (bìa trái) bị công an khống chế, bắt giữ (ảnh trích từ video)
TPO - Sau khi nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn, đối tượng Kim Đông (Trung Quốc) lợi dụng sơ hở của một người dân đã lấy trộm chiếc xe máy rồi phóng đi. Hình ảnh truy bắt tội phạm của công an Lạng Sơn được một camera ghi lại “như phim hành động”.

Chiều 12/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý đối tượng Kim Đông (SN 1992, dân tộc Hán, trú tại thôn Ngư Môn, Phong Huế Trấn, TP. Triệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) về hành vi nhập cảnh trái phép, trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu; sáng 11/7, tổ tuần tra CSGT địa phương thực hiện tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1B, đoạn qua thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ mất trộm chiếc xe máy hiệu Honda Wave màu xanh, BKS: 12K9-4472.

Lập tức, tổ tuần tra tiến hành truy xét để tìm kiếm đối tượng. Tại km32 (Quốc lộ 1B), tổ tuần tra phát hiện đối tượng Kim Đông điều khiển chiếc xe ăn trộm, chạy ngược chiều hướng Thái Nguyên – Lạng Sơn, nên đã tổ chức truy đuổi.

Tới km29+800 (sau gần 3km truy đuổi), tổ tuần tra đã áp sát và khống chế được đối tượng.

Những hình ảnh này đã được camera tại nhà dân ghi lại, và được nhiều người ca ngợi "như phim hành động".

Tại cơ quan công an; đối tượng Kim Đông khai nhận; sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã lang thang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì thấy chiếc xe máy kể trên để hớ hênh bên bờ ruộng nên đã lên xe nổ máy, phóng đi.

Hiện nay công an Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).