Bắt đối tượng tàng trữ ma túy đá

Đối tượng nghiện, tàng trữ ma túy đá Ngô Thế Khánh tại cơ quan công an.
Đối tượng nghiện, tàng trữ ma túy đá Ngô Thế Khánh tại cơ quan công an.
TPO - Từng có các tiền án về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, Khánh ra tù chưa lâu lại lao vào con đường nghiện hút. Khi bị công an bất ngờ kiểm tra trên đường vào rạng sáng 28/6, Khánh rút dao bấm chống trả quyết liệt, nhưng cuối cùng đành thúc thủ.

Khoảng 4h sáng 28/6, Đội Cảnh sát Phòng chống ma túy Công an thành phố Huế phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh TT-Huế tiến hành tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn tại khu vực phường Xuân Phú. Khi đến ngã ba Nguyễn Lộ Trạch - Dương Văn An, lực lượng tuần tra phát hiện một đối tượng thanh niên có những biểu hiệu nghi vấn. 

Tuy nhiên, khi công an yêu cầu thanh niên này đứng lại để kiểm tra, đối tượng bất ngờ rút dao bấm mang trong người ra chống đối lực lượng chức năng hòng thoát thân. Các cảnh sát đã lao vào khống chế được đối tượng manh động, đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Bắt đối tượng tàng trữ ma túy đá ảnh 1

Hung khí được Khánh sử dụng để chống trả lực lượng chức năng khi bị kiểm tra. 

Khám xét trong người Khánh, lực lượng công an thu giữ 2,836 gam ma túy tổng hợp dạng đá cùng một con dao bấm. Làm việc bước đầu, đối tượng khai tên là Ngô Thế Khánh (29 tuổi, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, Huế). Khánh khai mua số ma túy kể trên từ người lạ nói giọng Bắc, không rõ tên tuổi, tại khu vực Bến xe phía Bắc thành phố Huế để sử dụng cá nhân, nhưng chưa kịp thỏa cơn nghiện thì đã bị công an bắt.

Được biết, Khánh từng có các tiền án về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Ra tù vào cuối năm 2014, Khánh vẫn chứng nào tật ấy, lại rơi vào nghiện ngập ma túy nặng. Công an thành phố Huế hiện củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. 

MỚI - NÓNG