Bắt đối tượng trộm 2 xe máy

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
TPO - Chiều 6/4, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Cao Minh Hiếu (SN 1995, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để làm rõ hành vi trộm cắp 2 xe mô tô.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 3/4, Hiếu đi xe mô tô BKS 70L2 - 9630 đến địa bàn xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (gần Cầu Hùng Vương), gặp bạn tên Khoa để đòi tiền nợ. Khoa không có tiền trả nên rủ Hiếu đi trộm cắp xe mô tô, bán lấy tiền tiêu xài.

Làm việc tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận toàn bộ vụ việc. Hiếu khai, Khoa biết chỗ nhà trọ của Hiếu có rất nhiều xe mô tô của bạn bè, nên có ý định đến đó trộm xe.

Hiếu dùng dây kẽm mở ổ khóa, lấy xe mô tô BKS 51P2 - 8085 giao cho Khoa, sau đó cả hai cùng chạy đến bãi giữ xe của Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang gửi.

Bắt đối tượng trộm 2 xe máy ảnh 1

Cao Minh Hiếu tại cơ quan công an

Hiếu cùng Khoa quay lại lấy thêm một xe mô tô khác (không biển số) chạy đến đường Phan Văn Khỏe, nhờ bạn của Hiếu (tên Hải, nhân viên bảo vệ của một công ty) cất hộ.

Sau đó, Hiếu nhờ Hải đưa đến công ty Thuận Phong ngủ. Đến khoảng 2 giờ sáng 4/4, Hải gọi điện báo Hiếu vừa bị mất xe giữ hộ, rồi báo cáo vụ việc đến cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, đồng chí Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các đội nghiệp vụ, tập trung điều tra rà soát. Trong 48 tiếng đồng hồ, công an bắt được nghi phạm Trần Cao Minh Hiếu khi đang tháo biển số xe trộm được còn lại, chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Công an thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đang điều tra mở rộng và truy tìm đối tượng tên Khoa để xử lý theo pháp luật.

MỚI - NÓNG