Bắt đối tượng vác cả bao “hàng nóng” đi giải quyết mâu thuẫn

Lấy lời khai đối tượng mang cả bao “hàng nóng” đi giải quyết mâu thuẫn.
Lấy lời khai đối tượng mang cả bao “hàng nóng” đi giải quyết mâu thuẫn.
TPO - Trong lúc dùng xe gắn máy chở cả bao “hàng nóng” gồm rựa, mã tấu, mác nhọn đi trên đường, chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn với đối phương, một nhóm thanh thiếu niên tại Huế gặp phải tổ đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ, nên bị tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Chiều 3/7, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết, vừa tiếp nhận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền các đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên vác cả bao hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác, bị tổ công tác đặc biệt thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Công an Huế phát hiện, tạm giữ trước đó.

Thông tin ban đầu từ công an, trong lúc tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường Hà Huy Tập (Huế) vào tối 30/6 thì phát hiện nhóm đối tượng đi trên khoảng 7 xe mô tô, chạy theo đoàn với tốc độ cao, rồ ga, nẹt pô ầm ĩ. Bí mật theo dõi, đến đoạn giao lộ Hà Huy Tập - Bùi San, tổ công tác đặc biệt dùng biện pháp nghiệp vụ, bất ngờ bắt giữ được 2 xe mô tô mang BKS 75L1-2143 và 75H1- 103.38, tạm giữ 2 đối tượng Võ Văn Gia Bảo (sinh năm 1999, trú phường Thuận Hòa) và Lê P. (sinh năm 2000, trú phường Kim Long, Huế). 2 đối tượng đi xe còn lại bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lúc này, qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe máy chở theo một bao tải chứa 8 mã tấu, mác, rựa (dài từ 70-80cm). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên tập hợp “chiến hữu” hẹn nhóm thanh niên khác ra khu vực gần Nhà thi đấu Thể thao, đường Hà Huy Tập, để “nói chuyện phải quấy”. Số hung khí chứa trong bao tải được các đối tượng mang theo nhằm mục đích sử dụng giải quyết mâu thuẫn với đối phương khi cần.  Vụ việc hiện tiếp tục được lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Huế điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.