Bắt đối tượng vận chuyển gần 6.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Đinh Đại Thắng và tang vật bị bắt giữ
Đối tượng Đinh Đại Thắng và tang vật bị bắt giữ
Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ một số lượng ma túy tổng hợp lên đến gần 6.000 viên.

Vào tối 10/9, tại đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua Trạm kiểm lâm Khe Sến, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ Đinh Đại Thắng (SN 1981, trú xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đang cất giấu trong người 2 bọc ni lon, bên trong có 29 gói ni lon màu xanh chứa gần 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Cùng thời điểm đó, các trinh sát tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Duy Quảng (SN 1979, trú phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) và Trương Thị Lam (SN 1975, trú xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), đang chờ để nhận số ma túy nói trên, 2 đối tượng này đều đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù trở về địa phương.

Theo thông tin từ Ban chuyên án, tính từ ngày 11/8 đến nay, đối tượng Đinh Đại Thắng đã vận chuyển trót lọt khoảng 16.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam để bán lại cho các đầu mối tại các tỉnh miền Trung.

Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình được phát hiện và bắt giữ, hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.