Bắt đối tượng vụ “biến” gần 1.000m2 đất công thành đất tư

Khu đất công bị biến thành đất tư ở Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: P.V.
Khu đất công bị biến thành đất tư ở Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: P.V.
TP - Công an TP Hà Nội vừa bắt ông Lê Công Lộc (ở Tiên Dương, Đông Anh) trong vụ gần 1.000m2 đất công được phù phép thành đất tư. Điều đáng nói, mảnh đất này sau đó đã được thế chấp ngân hàng lấy 8 tỷ đồng.

Ngày 13/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Hải Đăng, Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết: Công an TP Hà Nội đang điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại địa bàn huyện Đông Anh; bắt giam Lê Công Lộc (SN 1978, trú tại xã Tiên Dương).

Theo ông Đăng, ông Lộc đã lập hồ sơ giả để xin cấp sổ đỏ khu đất trên. Sau đó, ông Lộc kêu mất sổ và xin cấp lại, được ông Phạm Văn Châm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh ký cấp mới. Ông Đăng cho rằng, sai phạm trên thuộc thế hệ lãnh đạo trước. Phóng viên hỏi tại sao khi cấp lại bìa đỏ UBND huyện Đông Anh không xác minh nguồn gốc đất, ông Đăng cho rằng Chủ tịch Châm không thể nắm hết.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội: Ngày 1/5/2005, Hợp tác xã Lễ Pháp cùng thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương ký hợp đồng cho ông Lê Công Lộc thuê thầu 6.935m2 khu đầm Giếng, thời hạn 10 năm để nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả. Sau khi được thuê, ông Lộc tự ý san lấp 887m2 ao rồi làm đơn trình UBND xã Tiên Dương và UBND huyện Đông Anh xin cấp sổ đỏ với lý do đây là “đất ở lâu dài do bố mẹ cho...”.

Dù biết diện tích đất ông Lộc xin cấp là đất nông nghiệp nhưng Nguyễn Thành Vỹ, cán bộ địa chính xã và Hoàng Ngọc Thuyên, Chủ tịch UBND xã Tiên Dương vẫn ký xác nhận với nội dung: “Diện tích 887m2 là thửa đất số 58, thuộc tờ bản đồ số 80 là đất ở bố mẹ Lộc sử dụng từ năm 1979 cho”, sau đó trình UBND huyện Đông Anh làm thủ tục cấp sổ đỏ. Trong khi, hồ sơ địa chính xã thể hiện thửa đất số 58 trong tờ bản đồ số 80 chỉ có diện tích 188m2, đã được UBND huyện Đông Anh cấp bìa đỏ cho ông Lê Quang Trọng ở xã Tiên Dương.

Về phía Phòng Tài nguyên Môi trường (TN&MT) huyện Đông Anh, ông Dương Xuân Hải, cán bộ phòng này tiếp tục “hợp thức” hồ sơ  bằng cách vẽ bổ sung phần diện tích mà Lê Công Lộc xin cấp sổ đỏ vào trong bản đồ địa chính, trình Trưởng phòng Nguyễn Văn Sỹ phê duyệt. Bộ hồ sơ “dởm” của ông Lộc cuối cùng được hợp pháp hóa bằng chữ ký của ông Tô Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh ngày 11/11/2008. Tấm sổ đỏ bất hợp pháp này sau đó ông Lộc lại báo mất và nhanh chóng được UBND huyện Đông Anh cấp lại vào năm 2009 bởi tân Chủ tịch Phạm Văn Châm.

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Thành Vỹ, Hoàng Ngọc Thuyên, Dương Xuân Hải và Nguyễn Văn Sỹ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cũng theo cơ quan điều tra, “hành vi của Tô Văn Minh, Nguyễn Tuấn Đức, cán bộ Phòng TN&MT; Đỗ Quốc Đính, Phó phòng TN&MT và Phạm Văn Châm có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, xét các cán bộ trên “tin” vào việc thẩm định hồ sơ của cán bộ Phòng TN&MT, không tư lợi, nên cơ quan điều tra chỉ kiến nghị xử lý hành chính.

Liên quan vụ việc trên, ngày 15/7/2016 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5896 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội với yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại huyện Đông Anh. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.