Bắt được hung thủ giết người, ném xác xuống sông

Bắt được hung thủ giết người, ném xác xuống sông
Chiều 2-10, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ vụ án giết người ném xác xuống sông để phi tang xảy ra tại ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân (Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 27-9 vừa qua, người dân địa phương phát hiện một xác chết trôi trên sông Xã Khánh thuộc địa bàn ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, liền báo tin cho cơ quan Công an. Tung tích nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Buôn (35 tuổi, người địa phương). Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra không thấy có dấu hiệu chết do bị ngạt nước, đặc biệt vùng đầu nạn nhân bị chấn thương nặng do ngoại lực tác động.

Từ kết quả trên cho thấy dấu hiệu của một vụ án mạng nên Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long (PC45) phối hợp Công an huyện Bình Tân tập trung lực lượng điều tra làm rõ. Đến 22h ngày 1-10, PC45 đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi, nghề nghiệp làm thuê, ngụ ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng) về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan điều tra Hùng khai nhận vào khoảng 23 giờ ngày 25-9, sau khi uống rượu, Lê Văn Buôn đến nhà của Hùng, đập cửa gây ồn ào làm Hùng không ngủ được. Quá tức giận, y mở cửa và dùng đoạn sắt dài khoảng 30cm đánh vào đầu của Buôn làm Buôn ngã vào đống đá trước sân nhà. Sau đó phát hiện Buôn đã chết nên y liền kéo xác nạn nhân ném xuống sông để phi tang

Theo T.T.
Công an nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.