Bắt được kẻ giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng cho biết, đang khẩn trương hoàn thiện chứng cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lợi, nghi phạm gây ra vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/5, CA huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã ra quyết định bắt khẩn cấp Phạm Văn Lợi (SN 1992, HKTT tại thôn Nêu, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra. Ngay sau khi bắt giữ Lợi, CA huyện Tiên Lãng đã bàn giao Lợi cho Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Vụ án được xác định, vào hồi 10 giờ ngày 30/4, Lợi đạp xe đạp lang thang trên đường làng xã Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng), khi qua nhà anh Phạm Văn M., Lợi vào nhà xin nước uống.

Thấy chỉ có bé gái Phạm Th. H. N. (SN 2007) ở nhà một mình, Lợi lao đến định thực hiện hành vi thú tính. Cháu H. N. bình tĩnh kêu to, nhờ hàng xóm cứu giúp. Sợ bị phát hiện, Lợi bỏ chạy….

Trong các ngày tiếp theo, anh M. cùng cô con gái nhỏ của mình đi khắp các xã trong huyện với mục đích tìm kẻ thủ ác để bắt giao cho cơ quan pháp luật xử lý.

Khoảng 15 giờ ngày 11/5, bố con anh M. phát hiện Lợi đang đạp xe trên đường làng xã Bạch Đằng. Bé H. N. nhận diện được kẻ từng có hành vi đồi bại với mình. Bố con anh M. cùng người dân đã giữ Lợi, đưa vào trụ sở CA xã Bạch Đằng trước khi bàn giao Lợi cho CA huyện Tiên Lãng xử lý.

Bước đầu, tại CQCA, Lợi thừa nhận hành vi của mình. Lợi khai nhận, do bị bố mẹ mắng, Lợi bỏ nhà đi lang thang, khi đi qua khu vực nhà anh M., Lợi muốn vào xin nước uống. Thấy cháu H. N. ở nhà một mình, Lợi đã nảy sinh ý đồ phạm tội, thực hiện trò đồi bại với bé gái 9 tuổi nhưng bất thành.

Theo Báo Pháp luật & Xã hội
MỚI - NÓNG