Bắt được nghi phạm gây thảm sát kinh hoàng ở Gia Lai

Hiện trường nơi xảy ra thảm án kinh hoàng.
Hiện trường nơi xảy ra thảm án kinh hoàng.
TPO - Hơn 17h ngày 23/8, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã bắt được Vũ Văn Đản, SN 1976, nghi phạm gây ra vụ chém giết kinh hoàng khiến 4 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương trong đó có 3 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23/8, tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng huyện Chư Prông, Vũ Văn Đản (trú tại địa chỉ trên) trong tình trạng say rượu, cầm 2 tay 2 con dao la hét đòi giết vợ con khiến vợ Đản sợ hãi ôm con bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, Đản chạy qua nhà người em trai đâm chém loạn xạ khiến em trai bị thương, vợ và con của người em được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bắt được nghi phạm gây thảm sát kinh hoàng ở Gia Lai ảnh 1

Bắt được nghi phạm gây thảm sát kinh hoàng ở Gia Lai ảnh 2 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Chưa hả giận, Đản qua nhà ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi) chém khiến ông này chết tại chỗ. Sau đó, Đản qua rẫy kế cận chém chết một người phụ nữ làm thuê. Tiếp theo, Đản ra đường, hai tay hai dao, gặp ai chém nấy khiến thêm nhiều người nữa bị thương rồi chạy vào rẫy cà phê. 

Bắt được nghi phạm gây thảm sát kinh hoàng ở Gia Lai ảnh 3

Bắt được nghi phạm gây thảm sát kinh hoàng ở Gia Lai ảnh 4 Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Biết tin, hàng trăm người vác gậy gọi nhau truy tìm kẻ gây án. Công an huyện Chư Prông, Chư Sê, Công an tỉnh đã lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp truy bắt nghi phạm.


Hơn 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện Đản cầm dao đi trên đường quốc lộ lập tức báo công an và nghi phạm bị bắt ngay sau đó.

Dân làng cho biết, Đản có vợ, 2 con trai, thỉnh thoảng vợ chồng lại xảy ra xô xát. Đản có dấu hiệu tâm thần bất thường. Trưa 23/8 trời mưa to, Đản đi ăn giỗ ở nhà người quen, lúc về nhà thì xảy ra chuyện.

Cơ quan điều tra hiện đang lấy lời khai nghi phạm tại UBND xã Ia Băng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.