Bắt được nghi phạm giết con trai người tình ở Lạng Sơn

Nghi phạm Nguyễn Trung Chao khai báo tại cơ quan công an. Ảnh: N.T
Nghi phạm Nguyễn Trung Chao khai báo tại cơ quan công an. Ảnh: N.T
TPO - Sau 12 giờ truy bắt, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an Bắc Giang bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Chao khi y đang lẩn trốn ở khu vực đồi cao, vắng vẻ

Chập tối 2/4, lực lượng trinh sát phòng cảnh sát Hình sự (PC45), công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Nguyễn Trung Chao (SN 1969, quê Bắc Ninh) đang trốn tại một nhà người quen trên đồi thuộc thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Ngay lập tức nghi phạm được di lý về Lạng Sơn để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 8h sáng 2/4, một thi thể nam thanh niên với nhiều vết dao đâm được người dân phát hiện ngay dưới vườn trước nhà, cạnh đường tàu tại khu vực xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Nạn nhân là Hoàng Văn Huy (SN 1997, trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) là con út trong một gia đình có 3 anh em trai, bố đã mất khi Huy còn nhỏ. Hiện Huy đang sống cùng với anh cả, mẹ ruột và người tình của mẹ.

Bắt được nghi phạm giết con trai người tình ở Lạng Sơn ảnh 1

Hiện trường vụ án. Ảnh: TL

Mấy năm gần đây, mẹ Huy nảy sinh tình cảm với ông Chao tuy nhiên hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn. Trong quá trình sinh sống, thi thoảng giữa Huy và ông Chao có mâu thuẫn.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã thu trong cốp xe mô tô của ông Chao một số đồ vật cá nhân còn dính máu của nạn nhân khi tháo chạy chưa kịp tẩu tán, phi tang.

Ngày 3/4, gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ cho người xấu số. Người dân địa phương cho biết; Huy là người hiền lành; học xong THPT xin đi học nghề sửa chữa xe máy, ô tô ở TP Lạng Sơn. Vậy nên khi Huy bị người tình của mẹ sát hại khiến cho người thân, hàng xóm không khỏi bàng hoàng, xót xa.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.