Bắt được tên giết người, cướp taxi tại Hải Phòng

Bắt được tên giết người, cướp taxi tại Hải Phòng
Hôm qua, tại trụ sở công an Hải Phòng, thủ phạm vụ giết người, cướp taxi đêm 14/4/2005 đã cúi đầu nhận tội.

Tên Phạm Việt Hùng, sinh 18/7/1975, quê ở Hậu Lộc, Thanh Hoá, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 16/118 Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan CA, Phạm Việt Hùng đã khai nhận, sau thời gian ra Hà Nội lang thang kiếm sống, năm 2003 Hùng lấy vợ. Sau khi đưa vợ về quê ở Phú Thọ chờ sinh con, sáng 14/4/2005, Hùng nhẩy ôtô lên Hà Nội tìm cách “kiếm tiền”.

Chiều 14/4, hắn nảy ra “sáng kiến” thuê xe taxi biển số 29N-8426 của Cty TNHH Vận tải Long Biên (số 110 E5, Bách Khoa) do lái xe Trần Hữu Bảo (SN 1982, quê Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiến với giá 2.500 đồng/km đi “công tác”. Giả tên là Hoàng, tên Hùng mua luôn 10 viên G10 (thuốc ngủ) và bảo lái xe đi “công tác” Hải Phòng nhằm cướp xe taxi đem bán. 

Sau khi thuê phòng số 404 khách sạn Hương Sen số 16 Minh Khai, Hải Phòng nghỉ qua đêm. Chờ lái xe ngủ say, nửa đêm tên Hùng bật dậy chọn thang giường to nhất phang thật lực vào đầu anh Bảo. Rất may, thể lực tốt, anh Bảo tỉnh giấc thì tên Hùng giả vờ “anh nằm mê đánh nhau nên đánh nhầm em...”.

Không giết được anh Bảo để cướp xe, sáng sớm hôm sau (15/4) tên Hùng đi ra hiệu thuốc gần khách sạn mua thuốc ngủ về nói là đề phòng uốn ván và tiêm cho anh Bảo. Sau khi anh Bảo gục, tên Hùng liền cậy miệng cho tiếp 5 viên G10 và 3 viên Seduxen vào mồm anh Bảo.

Nhằm tránh bại lộ, tên Hùng lừa lễ tân khách sạn bế anh Bảo ấn ra băng phía sau xe chở đi. Đến các cửa hàng mua bán ôtô, tên Hùng chỉ bán được dầu CD và cần ăng-ten được 200 nghìn đồng. Biết không thể thoát thân, tên Hùng lái xe vòng lại khách sạn định bụng lấy chứng minh thư để ở lễ tân rồi tìm cách “xử lý” anh Bảo ở đâu đó rồi bán xe chuồn êm.

Vì không thạo đường Hải Phòng, trong lúc lòng vòng về khách sạn, tên Hùng đã bị lực lượng CA quận Hồng Bàng bủa vây bắt gọn lúc 12 giờ 20 ngày 15/4.

Anh Bảo được cơ quan CA đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Hiện, anh Bảo đang dần hồi phục sức khỏe.

Hiện cơ quan CA TP Hải Phòng cùng CA Hà Nội và Thanh Hoá mở rộng vụ án, khai thác tên Hùng vì thời gian gần đây, một số vụ cướp taxi trên địa bàn Hà Nội và Thanh Hóa có thủ đoạn tương tự như tên Hùng đã sử dụng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.