Lạng Sơn:

Bắt gần 130.000 ống thuốc kích thích tăng trưởng giá đỗ nhập lậu

Lực lượng chức năng thu giữ thuốc kích thích giá đỗ nhập lậu. Ảnh: Minh Anh.
Lực lượng chức năng thu giữ thuốc kích thích giá đỗ nhập lậu. Ảnh: Minh Anh.
TPO - Lợi dụng đêm tối, một toán người lén lút vận chuyển gần 130.000 ống thuốc kích thích tăng trưởng giá đỗ đựng trong 6 bao tải lớn, vác theo đường mòn qua biên giới Việt- Trung.

Vào hồi 19h ngày 12/6, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn phát hiện tại đường mòn 06 khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) có một số đối tượng đang vận chuyển những bao tải dứa hàng hóa lớn.

Thấy sự xuất hiện lực lượng chức năng, các đối tượng liền vứt lại hàng và bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Qua kiểm đếm trong 6 bao tải dứa có chứa gần 130.000 ống thuốc kích thích tăng trưởng giá đỗ, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì in chữ Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, đây là loại hóa chất của Trung Quốc để kích thích giá đỗ phát triển nhanh, ít rễ, thân mập và trắng; không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.