Bắt giam 3 đối tượng hủy hoại rừng

Bắt giam 3 đối tượng hủy hoại rừng
TP - Ngày 6/6, thượng tá Phan Văn Thông - Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Hồng Phi (46 tuổi, trú tại xã Phú Hội, Đức Trọng), Nguyễn Văn Lộc (45 tuổi, ngụ ở xã Tam Bố, huyện Di Linh) và Bùi Văn Tùng (40 tuổi, trú xã Liên Nghĩa, Đức Trọng) về tội hủy hoại rừng.

> Truy tố nguyên Phó bí thư xã phá rừng

3 đối tượng hủy hoại rừng bị tạm giam
3 đối tượng hủy hoại rừng bị tạm giam.

Các đối tượng đã chặt trắng hơn 8.300 cây lồ ô và cây tạp trên diện tích 1,4 ha (rừng phòng hộ) tại khoảnh 6, TK 352A trên địa bàn thôn K’Na (xã Phú Hội). Khi các đối tượng đang thu dọn thực bì trên diện tích nói trên để trồng cà phê thì bị Hạt Kiểm lâm Đức Trọng và Ban quản lý rừng Đại Ninh phát hiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.