Bắt giam chủ sản xuất rượu làm 28 người ngộ độc

Bắt giam chủ sản xuất rượu làm 28 người ngộ độc
TP - Ngày 21-10, Công an Lâm Đồng bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Lý Đăng Soái (27 tuổi)) vì vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng.

28 người ngộ độc rượu

Soái là chủ cơ sở sản xuất rượu Gia Huy Tửu (thôn Nghĩa Hiệp, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng), mặc dù làm rượu đã nhiều năm nhưng đến năm 2009 mới đăng ký kinh doanh. Gia Huy Tửu được đưa đi tiêu thụ ở nhiều huyện, thành ở tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương. Trung tuần tháng 10 vừa qua, 28 người ở thôn Suối Thông A, Đạ Ròn, Đơn Dương bị ngộ độc sau khi uống loại rượu này, trong đó 3 người đã tử vong (Tiền Phong đã đưa tin).

Qua kiểm nghiệm các mẫu rượu Gia Huy Tửu cho thấy hàm lượng methanol (loại cồn thường được dùng trong công nghiệp để làm chất chống đông lạnh; làm dung môi trong nước rửa kính xe, chất tẩy rửa sơn…) vượt xa ngưỡng cho phép và bước đầu Soái khai nhận đã sử dụng cồn công nghiệp để chế biến rượu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.