Bắt giam gã chồng bạo hành vợ cũ

Bắt giam gã chồng bạo hành vợ cũ
TP - Công an huyện Trảng Bàng vừa bắt tạm giam Trần Minh Tuấn (SN 1984, ngụ Trảng Bàng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1990, vợ cũ của Tuấn). Hiện chị Mai đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Củ Chi (TPHCM) cứu chữa.

Một phụ nữ bị chồng bạo hành 10 năm
> Gã chồng tàn độc vượt nghìn cây số truy sát vợ

Theo lời kể của chị Mai, 2 người kết hôn từ năm 2008, có chung một con trai, sau đó đã ly dị. Mai cho biết, khi còn là vợ chồng, Tuấn suốt ngày lao vào nhậu nhẹt, liên tục đánh vợ từ những xích mích nhỏ. Kể cả khi Mai mang thai, Tuấn vẫn đánh đập chị thường xuyên. Từ khi chia tay, hai người rất ít gặp mặt và không liên lạc với nhau. Vẫn theo chị Mai, khoảng nửa tháng trước, Tuấn nhắn tin cho chị: “Trước khi anh đi xa, anh sẽ giết một người, em biết người đó là ai rồi chứ!”. Song, Mai không để tâm đến tin nhắn này.

Đến tối 22-12, lúc chị Mai vừa đi làm về, Tuấn xông vào nhà nắm tóc chị lôi trên nền nhà rồi hành hung bằng dao. Sau nhiều nhát đâm vào ngực, lưng, mặt, Tuấn tiếp tục cắt gân tay và rạch nhiều nhát lên đùi chị Mai. Nghe tiếng kêu của chị Mai, nhiều người hàng xóm chạy đến. Tuấn bỏ chạy, sau đó bị Công an huyện Trảng Bàng vây bắt.

Bác sĩ Lê Tấn Thạnh, người trực tiếp điều trị cho chị Mai, cho biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cánh tay trái của chị Mai phải phẫu thuật để nối gân, cần theo dõi điều trị lâu dài. Được biết, gia cảnh nạn nhân rất nghèo, ba mẹ chị Mai phải đi vay nóng để trang trải viện phí.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.