Bắt giam hai thủ phạm “xuất khẩu”... sọ người

Bắt giam hai thủ phạm “xuất khẩu”... sọ người
Ngày 17/7/2005, Công an quận 1 đã bắt tạm giam 2 đối tượng có liên quan đến vụ gửi sọ người ra nước ngoài vừa bị hải quan bưu điện TPHCM phát hiện...

Đó là hai đối tượng Đoàn Ngọc Phăng và Huỳnh Thái Sơn (cùng ngụ tỉnh Long An) về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, theo điều 246 Bộ luật Hình sự.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/7, khi ông Phăng mang thùng hàng chứa tượng thạch cao bán thân đem đến bưu điện gửi cho ông Dương Tùng Dương ở Mỹ. Thế nhưng, trong bức tượng này lại chứa một sọ người đã bốc mùi hôi thối nên bị hải quan tạm giữ và chuyển sang công an để điều tra.

Sau khi xác định các chứng cứ, công an đã xác định, do nhu cầu cần sọ người còn…tươi của người thân là ông Dương, nên ông Phăng đã nhờ  Huỳnh Thái Sơn cung cấp với giá 1,6 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng liệu có hay không việc Sơn đã đào trộm mồ mả của người mới chết, hay chiếc sọ đã được Sơn đặt hàng từ đâu?

MỚI - NÓNG