Bắt giam kẻ đổ rượu vào mồm bé gái 2 tuổi

Thấy bé gái khóc, Thanh dùng ngón tay nhét vào mồm cháu bé, sau đó đổ chai rượu đang dùng dở vào mồm nạn nhân. Hiện cháu bé vẫn hôn mê, hoảng loạn…

Chiều 25/9, Công an thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi, ở phường Minh Phương, thành phố Việt Trì về tội Cố ý gây thương tích trẻ em.

Vụ việc xảy ra vào 12h ngày 24/9, khi ông nội của cháu Nguyễn Thị Kim Liên (2 tuổi) là ông Nguyễn Văn Ước đưa cháu Liên sang nhà hàng xóm chơi là Nguyễn Thị Kim Thanh.

Sau khi đưa cháu Liên sang chơi, ông Ước có việc nên đã gửi cháu Liên ở nhà Thanh. Khi quay trở lại nhà Thanh để đón bé Liên, ông Ước đã phát hiện cháu Liên nằm ở trong nhà, trên người không có một mảnh quần áo, trong mồm bé Liên bê bết máu và có một chiếc băng vệ sinh trong mồm.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Việt Trì triển khai lực lượng bắt và đưa Nguyễn Thị Kim Thanh về cơ quan Công an thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở Công an Việt Trì, Thanh khai do cháu Liên khóc không giỗ được nên đã dùng ngón tay nhét vào mồm cháu bé, sau đó đổ chai rượu đang dùng dở vào mồm bé Liên rồi rút mạnh tay và chai rượu ra thì thấy cháu chảy máu trong mồm. Do đau quá nên bé Liên càng khóc to, Thanh tiếp tục dùng hai tay ép ngực bé Liên và dùng băng vệ sinh đang dùng nhét vào mồm bé Liên.

Người nhà bé Liên cho biết, sau khi Thanh dùng chai rượu đút vào mồm bé Liên rồi kéo mạnh ra khiến bé bị rụng 4 răng (2 răng trên, 2 răng dưới); ngực bị thương nhẹ. Sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu đi khám và điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện bé vẫn hôn mê, hoảng loạn… 

Theo Văn Toàn

Theo BáoTin Tức
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.