Kon Tum:

Bắt giam nữ giáo viên lừa chạy việc chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Bà Du nghe lệnh bắt giam.
Bà Du nghe lệnh bắt giam.
TPO - Ngày 8/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Du, (37 tuổi), giáo viên trường mầm non Họa Mi ở xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nhà ở bị can Du.

Sau khi tiếp nhận các đơn tố giác, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy từ tháng 6/2013 bà Du đã nợ tiền nhiều người; Để có tiền trả các khoản vay trước và tiêu xài cá nhân, bà đã lừa dối, hứa hẹn xin việc làm. 

Tính đến thời điểm này, bà Du đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu xin việc vào các cơ quan nhà nước trong và ngoài tỉnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.