Bắt giam nữ thạc sĩ trường Cao đẳng lừa đảo

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam thạc sĩ lừa đảo Hoàng Thị Nhiên
Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam thạc sĩ lừa đảo Hoàng Thị Nhiên
TPO - Trong hơn một năm rưỡi, biết nhiều người có nhu cầu xin việc làm, Nhiên với “mác” thạc sĩ giảng viên trường Cao đẳng luôn khoe có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo các cấp, có khả năng xin việc làm cho nhiều người, để từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân nhẹ dạ cả tin. 

Ngày 21/3, tin từ Công an TT-Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Nhiên (SN 1980, trú tại khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhiên nguyên là giảng viên một trường Cao đẳng ngành sư phạm tại tỉnh TT-Huế.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 02/2018, biết nhiều người có nhu cầu xin việc làm, Nhiên thông tin rằng mình có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo các cấp, các ngành, có thể xin việc làm cho nhiều người vào một số cơ quan nhà nước. Qua hơn một năm rưỡi “giăng bẫy”, Hoàng Thị Nhiên đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 6 nạn nhân, với tổng trị giá 722.960.000 đồng.

 Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Nhiên khai nhận, do bản thân có thói quen tiêu xài “quá tay”, vượt quá mức thu nhập thực tế do mình làm ra nên dẫn đến nợ nần. Từ đó, Nhiên nảy sinh ý định lừa đảo dù bản thân không hề có mối quan hệ mật thiết nào với lãnh đạo tỉnh, cũng như không có khả năng xin việc làm như đối tượng từng “lòe”, “nổ” với nhiều người trước đó.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.