Bắt giam tài xế tông chết 5 người ở Hà Giang rồi bỏ trốn

Lương Công Hiếu tại cơ quan công an.
Lương Công Hiếu tại cơ quan công an.
TPO - Ngày 8/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Lương Công Hiếu (29 tuổi, trú tại TP Hà Giang) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, chiều 2/1, Lương Công Hiếu điều khiển ôtô Hyundai 4 chỗ biển kiểm soát 23A lưu thông trên đường Cầu Mè - công viên nước Hà Phương.

Đến Km1+500 thuộc địa bàn xã Phương Thiện (TP Hà Giang), xế hộp đâm vào tổ công nhân thuộc Cty TNHH Phương Anh đang thi công dải phân cách ven đường Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương.

Va chạm khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 5 nạn nhân trú ở huyện Hoàng Su Phì tử vong gồm: Lù Văn Thường, Lù Văn Lùng, Lù Sao Chung (cùng 25 tuổi); Sùng Lao Quảng (49 tuổi); Vàng Văn Chỉnh (30 tuổi).

Sau khi xảy ra sự cố, tài xế 29 tuổi để xe lại và rời hiện trường. Một ngày sau, người này đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt giam tài xế tông chết 5 người ở Hà Giang rồi bỏ trốn ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai làm nghề lái xe chở khách. Thời điểm chiều 2/1, khi lái xe trên đường Cầu Mè - công viên nước Hà Phương, do không làm chủ tốc độ nên lái ôtô tông vào nhóm công nhân.

Sau khi xảy ra sự cố, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra vụ việc, khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.