Bắt giam thuyền trưởng tàu Trung Quốc

Bắt giam thuyền trưởng tàu Trung Quốc
TP - Ngày 13-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam 10 đối tượng trong vụ buôn lậu hơn 1.000 tấn xăng A92 tại vùng biển miền Trung, trong đó có Chen Xing Chun và Long Guang Kun (thuyền trưởng và máy trưởng tàu Giang Châu 1, cùng quốc tịch Trung Quốc).

> Khởi tố vụ buôn lậu 1.000 tấn xăng A92

Tám bị can còn lại gồm: Hoàng Biên Cương, thuyền trưởng; Nguyễn Đình Tý, máy trưởng tàu Minh Châu 08. Lê Văn Lâm, thuyền trưởng; Nguyễn Thế Thanh, máy trưởng tàu Hoàng Sơn 09. Nguyễn Ngọc Thạch, thuyền trưởng; Ngô Văn Chung, máy trưởng tàu Hoàng Sơn 02; 2 nhân viên Cty Hoàng Sơn là Khiếu Văn Anh và Nguyễn Trọng Đăng.

Như đã đưa tin, tối 28-7, tại khu vực biển giáp ranh Thanh Hóa - Nam Định, Hải đội 2, Cục Điều tra chống buôn lậu Hải quan bắt quả tang tàu Giang Châu 1 (quốc tịch Campuchia) đang bán xăng trái phép sang tàu Minh Châu 08, Hoàng Sơn 02 và Hoàng Sơn 09.

Chen Xing Chun khai, ngày 27-7 Cty TNHH xăng dầu Hàng không mở tờ khai xuất, tái xuất 1.350 tấn xăng A92 cho Cty TNHH vận tải Hồng Phát-Trung Quốc.

Sau khi nhận hàng tại cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh, tàu Giang Châu 1 lập tức liên hệ với các tàu của Việt Nam để bán lại xăng ngay trên biển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.