Bắt giữ 2 xe container dùng 'biển đỏ' giả

Phương tiện mang biển số đỏ giả.
Phương tiện mang biển số đỏ giả.
TPO - Hai chiếc xe container mang biển kiểm soát đỏ giả lưu thông trên quốc lộ 13, bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế vẫn cho xe tiếp tục chạy khiến cơ quan chức năng phải nhờ đến lực lượng kiểm sát quân sự can thiệp.

Chiều 4/3, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67), Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang điều tra xử lý hai xe container mang 'biển đỏ' giả chạy trên quốc lộ 13 không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Theo đó, khoảng 9h sáng, tổ tuần tra kiểm soát giao thông (PC67), Công an tỉnh Bình Dương đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện hai xe container mang biển số đỏ TH 72-23 và TH-72-20 chở thùng hàng loại 40 feet mang biển số đỏ lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng đi thị xã Bến Cát có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, hai tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn cố tình điều khiển phương tiện tiếp tục chạy. Lực lượng CSGT phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng kiểm sát quân sự mới chặn được hai phương tiện này ở đoạn UBND phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Trần Văn An (SN 1987, quê Quảng Bình) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1987, quê Sóc Trăng) không xuất trình được bằng lái xe. Qua xác minh hai chiếc xe này mang biển số đỏ giả, giấy tờ giả mạo. Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ cả hai xe để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.