Bắt giữ 2 xe tải mì chính, ô mai nhập lậu

Bắt giữ 2 xe tải mì chính, ô mai nhập lậu
TPO - Sáng 5/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) - Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng QLTT kiểm tra, bắt giữ 2 xe tải vận chuyển khoảng 20 tấn mì chính, ô mai nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 ngày 5/1, thấy 2 ô tô tải biển kiểm soát 17C nối đuôi nhau lưu thông trên Quốc lộ 1B (thuộc địa phận xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác liên ngành đã yêu cầu kiểm tra. Qua đó phát hiện, trên thùng hai xe tải này chất đầy mì chính, ô mai và bản lề cửa có in chữ Trung Quốc trên bao bì.

Số ô mai nhập lậu
Số ô mai nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, hai tài xế Trần Quốc Tuấn (33 tuổi) và Vũ Trọng Bắc (46 tuổi), đều ở Thái Bình không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tuấn và Bắc khai là lái xe thuê cho một Cty TNHH ở Hà Nội, toàn bộ số hàng trên đang trên đường vận chuyển từ biên giới Trung Quốc về Thủ đô tiêu thụ. Kết quả kiểm đếm cho thấy, trọng lượng của mì chính là 14,5 tấn, mô mai là 4,5 tấn và hàng nghìn chiếc bản lề cửa.

Một ngày trước đó, tại khu vực cầu Thanh Trì, gần ngã ba Pháp Vân, Hà Nội, PC46 Công an Hà Nội cũng đã bắt giữ hơn 1 tấn nội tạng động vật được cất giấu trong xe khách biển số 98K chạy tuyến Bắc Giang – TP HCM. Lái xe Lê Minh Tường (SN 1979, trú tại Việt Yên, Bắc Giang) cho biết nhận chở thuê vào các tỉnh phía Nam giao hàng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG