Bắt giữ 3 đối tượng dùng taxi để trộm cắp tài sản

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
TPO - Thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, vừa điều tra và bắt 3 đối tượng sử dụng xe taxi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, các đối tượng bị công an huyện Đô Lương bắt tạm giam về tội trộm tài sản gồm: Nguyễn Công Thắng (SN 1990), trú tại xóm 2 xã Thái Sơn, Đô Lương; Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993) trú tại khối 5 thị trấn Đô Lương và Nguyễn Văn Triển (SN 1984), trú tại xóm 1 xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành.

Theo hồ sơ, từ tháng 7/2015 đến ngày 11/1/2016, lợi dụng đêm tối và không có chủ nhà, Nguyễn Công Thắng một mình phá khóa và đột nhập vào các ki ốt cắt tóc, rửa xe, các nhà văn hóa xóm trên địa bàn các xã ở huyện Đô Lương và xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành thực hiện 10 vụ trộm.

Bắt giữ 3 đối tượng dùng taxi để trộm cắp tài sản ảnh 1

Tang vật mà các đối tượng trộm của người dân.

Sau khi thực hiện hành vi trộm tài sản, Thắng gọi cho Nguyễn Văn Hoàng là nhân viên lái xe taxi đi xe BKS 37A-219.03 tới để hỗ trợ và vận chuyển tài sản. Số tài sản trộm được, bán cho Nguyễn Văn Triển để tiêu thụ. Công an huyện Đô lương đã tịch thu được gần 100 tang vật là tài sản mất trộm và là tang vật vụ án trị giá trên 100 triệu đồng bao gồm: máy hơi, máy bơm, li oa, máy hàn, …

Được biết, đối tượng Nguyễn Công Thắng là con nghiện, bị nhiễm HIV và đã từng đi cai nghiện nhưng không thành công.

Hiện nay, Công an Đô Lương đã tiến hành trao trả số tài sản trên cho người bị hại và hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố các đối tượng trên trước pháp luật.

MỚI - NÓNG