Bắt giữ 7 đối tượng mua bán, sử dụng pháo

Bắt giữ 7 đối tượng mua bán, sử dụng pháo
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp giáp Tết Nguyên đán Tân Mão, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng mua bán và sử dụng trái phép pháo nổ, thu giữ hàng chục kilôgam pháo nổ, pháo hoa các loại.

Bắt giữ 7 đối tượng mua bán, sử dụng pháo

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp giáp Tết Nguyên đán Tân Mão, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng mua bán và sử dụng trái phép pháo nổ, thu giữ hàng chục kilôgam pháo nổ, pháo hoa các loại.

Pháo lậu bị lực lượng chức năng thu giữ
Pháo lậu bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: minh họa - Internet

Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Bình Dương (sinh năm 1986) trú tại phường Bắc Hà về hành vi gây mất trật tự công cộng. Đối tượng Thái Bình Dương mua pháo từ Hương Sơn về đưa ra đường Phan Đình Phùng nổ liên tiếp 2 lần vào ban đêm, gây mất trật tự công cộng.

Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng công an đã bắt giữ Dương khi y thực hiện hành vi nổ pháo ở nơi công cộng.

Trước đó, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức mật phục bắt giữ Phan Đình An (sinh năm 1991) trú tại phường Đại Nài; Đoàn Nhật Nam (sinh năm 1993), học sinh trường trung học phổ thông Hoàng Xuân Hãn và Trần Hậu Phú (sinh năm 1978) trú tại phường Thạch Quý; 3 đối tượng này đã đem pháo đến nơi công cộng châm ngòi đốt rồi bỏ đi nơi khác.

Cũng trong dịp này, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt và khởi tố vụ án đối với Nguyễn Hải Trà (sinh năm 1978), trú tại xóm Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh về hành vi "tàng trữ hàng cấm."

Khám xét tại nhà riêng tên Trà, Công an huyện Kỳ Anh phát hiện và thu giữ hàng chục bánh pháo hoa đang được tàng trữ và cất giấu để tiêu thụ. Công an các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn cũng bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ các loại và đang làm thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công Tường
Thông tấn xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG