Bắt giữ 9 vạn bao thuốc lá lậu 'chèo thuyền' vào Việt Nam

Bắt giữ 9 vạn bao thuốc lá lậu 'chèo thuyền' vào Việt Nam
TPO - Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhiều ghe vận chuyển thuốc lá từ Campuchia vào Việt Nam, tang vật thu được là hơn 90.000 bao thuốc lá ngoại mang nhãn hiệu Jet và Hero.

Trong tháng 7/2016, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu khu vực Phía Nam (C74 B), phối hợp với Công an các tỉnh Long An và Tây Ninh, đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia vào Việt Nam, thu giữ tổng cộng hơn 130.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đặc biệt, ngày 13/7/2016, tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, khu vực giáp ranh với huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhiều ghe vận chuyển thuốc lá từ Campuchia vào Việt Nam, tang vật thu được là hơn 90.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu mang nhãn hiệu Jet và Hero.

Trước đó, tại địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ gần 45.000 bao thuốc lá.

Đây là những dường dây vận chuyển thuốc lá nhập lậu chuyên nghiệp tại khu vực biên giới Tây Nam, có sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và  Campuchia

Thượng tá Lê Thơm, Trưởng phòng 6 – Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an cho biết: “Các đối tượng buôn lậu thuốc lá là những đối tượng hoạt động chuyên nghiệp nhiều năm. Họ chỉ đạo một lực lượng đàn em để hoạt động”.

Cũng theo Thượng tá Lê Thơm, địa bàn xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vốn là điểm nóng về vận chuyển và buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu, trung bình mỗi ngày có hàng trăm thùng thuốc lá lậu được vận chuyển từ biên giới vào bằng đường sông rồi tập kết tại đây.

MỚI - NÓNG