Bắt giữ cặp đôi 'ăn hàng' trên phố

Ba nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
Ba nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Một cặp đôi nghiện ma túy, rảo quanh các tuyến đường tìm “con mồi” để cướp, khi đi đến đường Hoàng Sa (quận Tân Bình) phát hiện người phụ nữ có chiếc điện thoại liền đuổi theo cướp giật.

Ngày 17/3, Đội hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) cho hay vừa bàn giao 3 nghi can Nguyễn Hùng Cường (SN 1990), Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (SN 1993, cùng quê Lâm Đồng) và Lê Đình Long (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) cho Công an quận Tân Bình để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bắt giữ cặp đôi 'ăn hàng' trên phố ảnh 1

Toàn bộ vụ cướp của cặp đôi này bị camera hình trình người đi đường ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, chiều 12/3, Cường điều khiển xe máy chở Linh đi lòng vòng trên các tuyến đường của quận Tân Bình để tìm người cướp giật tài sản. Khi đến đoạn đường Hoàng Sa (phường 5, quận Tân Bình) thì cặp đôi này phát hiện chị Trần Thị Phương T (SN 1990, ngụ Kon Tum) lái xe máy có cầm điện thoại trên tay.

   

Thấy “con mồi”, cặp đôi này tăng ga bám theo một đoạn thì ra tay cướp giật chiếc điện thoại của chị T.

Sau đó, cả hai tẩu thoát về quận 12. Ngay trong đêm, cả hai mang điện thoại ra bán cho Long với giá 2.8 triệu đồng để lấy tiền mua ma túy chơi.

Sau đó, ngày 15/3, cặp đôi này tiếp tục lòng vòng trên địa bàn quận 5 (TPHCM) tìm “con mồi” thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

MỚI - NÓNG