Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay

​Sáng 5/9, trinh sát thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C46B), Bộ Công an (phía Nam) phối hợp với phòng PC46 Công an TP.Cần Thơ kiểm tra lô hàng mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đó, tối 4/9, qua nhiều ngày điều tra, trinh sát C46 cùng Công an TP.Cần Thơ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1964, ngụ phường Long Tuyền, quận Binh Thủy, TP.Cần Thơ) về hành vi sản xuất mỹ phẩm giả.

Để thu lợi số tiền lớn, Thành đã chế kem chữa trị mụn, kem dưỡng da với nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường bán với giá rẻ. Bước đầu, trinh sát thu giữ số lượng “khủng” mỹ phẩm giả.

Trưa cùng ngày, trinh sát vẫn tiến hành kiểm điếm niêm phong lô hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay ảnh 1
 
Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay ảnh 2

Trinh sát kiểm điếm số lượng mỹ phẩm giả.

Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay ảnh 3
 
Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay ảnh 4
 
Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay ảnh 5
 
Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay ảnh 6
 
Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay ảnh 7
 
Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay ảnh 8

Số mỹ phẩm được làm giả.

Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước tới nay ảnh 9

Đối tượng Thành và tang vật.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.