Gia Lai:

Bắt giữ đối tượng cướp ô tô, đánh cảnh sát để trốn khai báo y tế

Xe máy của nam thanh niên để lại trước khi bỏ trốn. Ảnh CTV
Xe máy của nam thanh niên để lại trước khi bỏ trốn. Ảnh CTV
Sau khoảng 6 tiếng truy lùng, đến 20h ngày 1/4, Công an TP Kon Tum đã bắt được đối tượng cướp ô tô, đánh công an nhằm trốn khai báo cách ly y tế.
Đối tượng cướp ô tô, đánh công an nhằm trốn chốt kiểm tra thực hiện cách ly y tế là Chu Văn Tùng (20 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Tại thời điểm bị lực lượng Công an thành phố Kon Tum bắt giữ, Tùng đang lẩn trốn trong khu vực đồi núi gần đèo Sao Mai, thuộc địa bàn xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Hiện, đối tượng bị Công an thành phố Kon Tum tạm giữ hình sự và tiến hành lấy lời khai.

Khoảng 10h cùng ngày, Tùng chạy xe máy trên quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai đi Kon Tum. Khi đến khu vực xã Hòa Bình, TP Kon Tum thì bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng xe để vào khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt.

Trong lúc cảnh sát đang làm việc, Tùng dắt xe máy ra ngoài với ý định bỏ chạy nhưng bị phát hiện. Nhà chức trách đã giữ chìa khóa xe của người này.

Sau đó, khoảng 14 giờ, Tùng bất ngờ nhảy lên một xe tải đang nổ máy bên ngoài (tài xế xe đang khai báo y tế) và lái xe bỏ chạy.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo để chặn đầu thì bị thanh niên tông thẳng. Sau khi dừng ô tô, Tùng lấy thanh sắt tấn công một Cảnh sát Giao thông TP Kon Tum bị thương phần mặt và được chuyển vào cơ sở y tế khâu vết thương.

Trên đường bỏ trốn, Tùng đã đánh một người dân để cướp chiếc điện thoại.

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum đã có công điện, theo đó từ 0h ngày 1/4, mọi người đến Kon Tum phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, xác minh làm rõ là công dân của tỉnh hay công dân ngoài tỉnh, mục đích đến tỉnh, lập danh sách, đưa vào cách ly tập trung.

Theo Theo Dân Sinh
MỚI - NÓNG