Bắt giữ đối tượng mang 6 bánh cần sa qua biên giới

Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra
Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra
Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 6 bánh cần sa khô qua biên giới.

Chiều 3/1, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan bắt giữ đối tượng Lê Phúc (SN 1972, trú tại thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), đang vận chuyển cần sa trái phép.

Trước đó, khoảng 12h30, khi thực hiện kiểm tra, kiểm soát hàng hóa và phương tiện tại cửa khẩu Lao Bảo, lực lượng chức năng đã phát hiện Phúc đang làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu, với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Khi đối tượng này làm xong thủ tục, di chuyển đến cây xăng cách cửa khẩu khoảng 300m thì nhận một ba lô màu đen. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 6 bánh cần sa khô dạng ép (tổng trọng lượng 6kg) được bọc kín bằng ni-lon.

Bắt giữ đối tượng mang 6 bánh cần sa qua biên giới ảnh 1

Tang vật là 6 bánh cần sa khô.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai đã xuất cảnh qua Lào ngày 2/1, rồi đến huyện Sê Nô, tỉnh Savannakhet mua 6 bánh cần sa khô (với giá hơn 7,5 triệu đồng) để đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Phúc đón xe khách Lào về cửa khẩu Đensavan, rồi sau đó thuê một phụ nữ vận chuyển ba lô có cần sa bên trong, qua cửa khẩu Lao Bảo. Tuy nhiên, khi nhận lại ba lô từ người phụ nữ này, Phúc đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ đối tượng và tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG