Bắt giữ hàng loạt tàu khai thác cát trái phép

Bắt giữ hàng loạt tàu khai thác cát trái phép
TPO - Từ ngày 28 đến 1/7/2016, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội bắt giữ gần chục tàu khi đang vận hành khai thác cát trái phép.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 28/6/2016, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường vây bắt 2 chiếc tàu vỏ sắt mang số hiệu BN-0593 do lái tàu Trần Văn Quy (SN 1983) và phụ tàu Lê Đức Anh (SN 1990), cùng ở xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và 1 tàu vỏ xi măng không số hiệu, do lái tàu Đặng Văn Thắng (SN 1960, ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và phụ tàu là Hoàng Đình Hùng (SN 1987, ở xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), đang vận hành hút cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cùng thời điểm trên, Phòng Cảnh sát Môi trường cũng tiến hành bắt giữ chiếc tàu vỏ sắt mang số hiệu HD – 1267, do lái tàu Hoàng Văn Hưng (SN 1989) và Phạm Văn Lưu (SN 1968) cùng ở xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đang vận hành tàu để hút cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Tiếp tục đấu tranh, truy quét cát tặc, trong các ngày 30-6 và 1-7, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội tiếp tục bắt giữ thêm 6 tàu khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng, thuộc các địa bàn như xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh và phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Sau khi lập hồ sơ và tiến hành giữ phương tiện, lực lượng chức năng đã bàn giao tàu và đối tượng vi phạm cho công an các quận, huyện và các đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát Đường thủy Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.