Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm để tống tiền thiếu nữ

Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm để tống tiền thiếu nữ
TPO - Đặng Văn Thành dùng clip nhạy cảm sau khi quan hệ với một phụ nữ để tống tiền. Sợ bị lộ clip nhạy cảm nên lần thứ nhất, nạn nhân đưa cho Thành 15 triệu theo yêu cầu. Tuy nhiên, đến lần 2 khi Thành đề nghị chuyển 20 triệu đồng nữa thì nạn nhân cầu cứu “hiệp sĩ”.

Chiều 4/7, Công an xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM đang củng cố hồ sơ chuyển lên cấp trên thụ lý theo thẩm quyền vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã đưa đối tượng Đặng Văn Thành đến trụ sở Công an xã Bình Mỹ sau khi phát hiện hành vi phạm tội quả tang.

Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm để tống tiền thiếu nữ ảnh 1 Thành (giữa) bị bắt vì dủng clip nhạy cảm để tống tiền

Theo hồ sơ, sáng cùng ngày chị T. N.G (ngụ Bình Dương) đến nhờ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải hỗ trợ về việc đối tượng Đặng Văn Thành (SN 1988, quê Tây Ninh) dùng clip nhạy cảm hai người quan hệ để tống tiền.

Lần đầu, chị G. đã đưa 15 triệu đồng theo yêu cầu của Thành bằng hình thức chuyển tiền qua Thế Giới Đi Động. Sáng nay, Thành tiếp tục đề nghị nạn nhân chuyển 20 triệu đồng nữa. Sau khi nhận lời hỗ trợ, “hiệp sĩ” Hải nói nạn nhân không chuyển tiền qua dịch vụ mà trực tiếp đưa.

Đối tượng hẹn đến trạm thu phí thuộc cầu Phú Cường, phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một nhưng sau đó đổi điểm đến một khách sạn ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM. Khi Thành vừa nhận tiền từ chị G. thì “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội ập đến đưa về trụ sở công an làm việc.

Clip: Thành viết lời khai tại trụ sở công an 
MỚI - NÓNG