Bắt giữ lô sừng tê giác trị 15 tỷ đồng ở sân bay

Số sừng tê trị giá 15 tỷ đồng có nguồn gốc từ loài tê giác 2 sừng châu Phi đã bị phát hiện khi tuồn lậu vào Việt Nam - Ảnh cơ quan hải quan cung cấp
Số sừng tê trị giá 15 tỷ đồng có nguồn gốc từ loài tê giác 2 sừng châu Phi đã bị phát hiện khi tuồn lậu vào Việt Nam - Ảnh cơ quan hải quan cung cấp
TPO - Ngày 12/3, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc Tân Sơn Nhất cho biết, phát hiện lô sừng tê giác có nguồn gốc từ châu Phi, được nhóm đối tượng tuồn vào Việt Nam qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Theo đó, lúc 20 giờ 15 ngày 10/3, phía Chi cục đã phối hợp Đồn Công an cửa khẩu (Cục quản lý xuất nhập cảnh), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) của Bộ Công an, tiến hành kiểm tra hành lý của ông V.C.L (quốc tịch Việt Nam).

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 5 chiếc sừng và một số mảnh vụn sừng của loài tê giác hai sừng châu Phi với trọng lượng 13,1 ký. Trị giá tang vật ước tính gần 15 tỷ đồng.

Bắt giữ lô sừng tê giác trị 15 tỷ đồng ở sân bay ảnh 1

Vụ việc đã được chuyển hồ sơ, đối tượng cùng tang vật sang C46B thụ lý điều tra.

MỚI - NÓNG