Bắt giữ nghi phạm sát hại nữ gia chủ tàn tật trong đêm

Ngã ba đường Đông Trường Sơn, thôn Quý Đức, xã Ia Trốk nơi xảy ra vụ án mạng
Ngã ba đường Đông Trường Sơn, thôn Quý Đức, xã Ia Trốk nơi xảy ra vụ án mạng
TPO - Sau khi sát hại người phụ nữ tàn tật để cướp tài sản, Dương về quê nhà Phú Yên để lẩn trốn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 ngày sau khi gây án, đối tượng này đã sa lưới các trinh sát.

Ngày 9/7, lãnh đạo huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết, đã có buổi gặp gỡ, động viên các cán bộ chiến sĩ phòng PC45- Công an tỉnh Gia Lai vì nỗ lực truy bắt thành công đối tượng sát hại chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (thôn Quý Đức,  xã Ia Trốk, huyện Ia Pa).

Nghi phạm trong vụ án mạng này là Nguyễn Minh Dương (SN 1993, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 6/7, Dương đã sát hại người phụ nữ tàn tật Nguyễn Thị Ngọc Hoa tại nhà nạn nhân, để cướp tài sản.

Sau khi gây án, Dương về quê nhà Phú Yên lẩn trốn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 ngày sau, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ được đối tượng này.

Chiều tối 8/7, các điều tra viên đã đưa Dương đến gần sân vận động tại thôn Quý Đức để tìm con dao mà trước đó đối tượng khai đã vứt ở đây sau khi gây án.

Được biết, đối tượng Nguyễn Minh Dương 1 tiền án và 5 tiền sự về tội trộm cắp.  

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Kim Văn


MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.