Bắt giữ 'nữ quái' nói trúng số 12 tỷ đồng để lừa tiền nạn nhân

TPO - Thấy chị Út có vàng đeo trên người, Bùi Thị Cẩm Hồng đã lừa nạn nhân rằng mình trúng số độc đắc 12 tỷ đồng để mượn tiền. Hồng nói sẽ cho nạn nhân 500 triệu đồng sau khi đổi số nhưng thực chất thị không trúng số.

Chiều ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Bùi Thị Cẩm Hồng (SN 1967, ngụ Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều ngày 10/10, Hồng điều khiển xe máy BKS 67M3-1569 đến khu vực nhà văn hóa thuộc khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Tại đây, Hồng phát hiện chị Nguyễn Thị Út (SN 1957, ngụ thị xã Dĩ An) ngồi ghế đá, trên tai có đeo bông tai vàng. Hồng nói với chị Út rằng mình đã trúng 6 tờ vé số đặc biệt trị giá 12 tỷ đồng. Nghe vậy, chị Út nói đang thiếu nợ 100 triệu đồng.

Hồng hứa hẹn sẽ cho chị Út 500 triệu đồng để trả nợ nhưng chị Út phải đưa 5 triệu đồng để thị cúng phật mẹ quan âm, rồi mới nhận được tiền. Sau đó, Hồng điều khiển xe máy chở chị Út đến đình Tân Long cúng vái. Tại đây, Hồng nói chị Út đưa 5 triệu đồng để cúng vái, nhưng Út chỉ còn 1,5 triệu đồng. Hồng yêu cầu chị Út bán đôi bông tai để đưa đủ tiền, rồi chở Út đến tiệm vàng Kim Thành bán vàng.

Biết bị lừa, nạn nhân sau đó đã trình báo công an và Hồng bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.