Bắt giữ ông 'trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại Sài Gòn

Nghi can cầm đầu Wong Boon Leong tại cơ quan điều tra. Ảnh T.Chung.
Nghi can cầm đầu Wong Boon Leong tại cơ quan điều tra. Ảnh T.Chung.
TPO - Lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt giữ một nghi can người nước ngoài cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô cực lớn tại Việt Nam.

Sáng 22/12, Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã tiến hành triệt phá đường dây tổ chức cờ bạc, đánh bạc trực tuyến quy mô lớn thông qua trang web dafab...

Cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp 4 nghi can liên quan đến đường dây kể trên, trong đó có đầu vụ Wong Boon Leong (tức Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore).

Các nghi can bị bắt giữ cùng Wong Boon Leong là Nguyễn Văn Nam (SN 1982), Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986, cùng ngụ quận 7) và Võ Đặng Thành Trung (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp).

Khám xét nơi ở của Wong Boon Leong, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, hóa đơn chứng từ giao dịch tại ngân hàng, cùng nhiều máy móc thiết bị công nghệ cao có liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc của đường dây kể trên.

Theo thông tin ban đầu, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Leong cầm đầu có máy chủ đặt tại Philippines, thông qua trang web dafab.. có giao diện thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Đường dây này đã thu hút hàng ngàn con bạc tham gia với số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Đây là lần đầu tiên một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn có người nước ngoài tham gia tổ chức, điều hành tại Việt Nam bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.

MỚI - NÓNG