Bắt gọn hai 'nữ quái' chuyên móc túi trên phố cổ Hà Nội

Huệ tại cơ quan công an.
Huệ tại cơ quan công an.
Lợi dụng buổi tối đông đúc người qua lại, Hằng và Huệ phối hợp với đồng bọn móc trộm nhiều điện thoại đắt tiền của các du khách.

Công an quận Hoàn Kiếm vừa phát hiện và bắt giữ nhiều tội phạm móc túi, trộm cắp tài sản của người dân và du khách ở chợ đêm phố cổ Hà Nội.

Cuối tháng 9, các trinh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, ở Kim Động, Hưng Yên) khi người phụ nữ này lấy cắp chiếc điện thoại đắt tiền của khách đang mua sắm trên phố Hàng Mã.

Khi bị nạn nhân phát hiện, Hằng đã tuồn chiếc điện thoại cho đồng bọn để tẩu thoát, còn mình bị công an và người dân khống chế.

Tại cơ quan công an, nữ quái khai nhận đồng phạm của mình là Nhung “sẹo” nhưng không biết rõ địa chỉ. Trước đó, hai người đã thoả thuận cùng làm ăn, Nhung “sẹo” trực tiếp trộm cắp còn Hằng đi phía sau cảnh giới và vận chuyển “hàng”. Với chiêu thức này, hai nữ quái đã thực hiện trót lọt ít nhất 4 vụ trộm cắp điện thoại đắt tiền của du khách.

Theo cơ quan điều tra, Hằng có 2 tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản. Công an tiếp tục truy bắt đồng phạm của Hằng trong vụ án.

Bắt gọn hai 'nữ quái' chuyên móc túi trên phố cổ Hà Nội ảnh 1

Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan điều tra.

Cùng thời điểm cuối tháng 9, Trần Thị Huệ (47 tuổi, ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã sa lưới khi đang trộm iPhone 6 Plus của một nạn nhân nữ trên phố Hàng Đào.

Tại cơ quan công an, Huệ khai nhận trước đó đã lấy cắp một chiếc điện thoại khác ở phố Cầu Gỗ.

Huệ từng có 7 tiền án, tiền sự về tội môi giới mại dâm, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG