Bắt hai đối tượng đi taxi trộm xe máy

Hai đối tượng Hoàng, Kiên tại cơ quan công an.
Hai đối tượng Hoàng, Kiên tại cơ quan công an.
TPO - Tại cơ quan công an, hai đối tượng Hoàng và Kiên khai nhận cùng nhau thuê xe taxi tìm kiếm những chiếc xe máy để sơ hở sau đó phá khóa trộm cắp.

Vào khoảng 1h ngày 19/7, tổ công tác Y10/141 do trung tá Phùng Văn Minh chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực phố Yên Phụ (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội) phát hiện chiếc xe máy Honda Wave chở theo hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra.

Tại chốt, tổ công tác phát hiện trong túi quần của hai nam thanh niên có nhiều vật dụng như cà lê, tua vít cùng nhiều chìa khóa của các hãng xe máy khác nhau.

Hai nam thanh niên được làm rõ là Dương Văn Hoàng (SN 1997, HKTT huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Đinh Trung Kiên (SN 1997, HKTT huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Dương Văn Hoàng cho biết, khoảng 22h ngày 16/7 đã rủ Đinh Trung Kiên đi trộm cắp xe máy. Lúc này, cả hai bắt taxi từ nhà trọ tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đến khu vực phía cổng sau bến xe Lương Yên cũ thì phát hiện chiếc xe máy mang BKS 30F3-3923 nên đã dùng khóa mở xe lấy trộm.

Đến khoảng 1h ngày 19/7, khi Hoàng và Kiên dùng chiếc xe lấy trộm để đi thì bị tổ công tác phát hiện và kiểm tra.

Hiện vụ việc được bàn giao cho công an phường Nguyễn Trung Trực tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG