Bắt hai đối tượng truy nã

Lê Văn Khánh (ảnh trái) và Huỳnh Ngọc Huy (ảnh phải)
Lê Văn Khánh (ảnh trái) và Huỳnh Ngọc Huy (ảnh phải)
TPO - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt hai đối tượng bị truy nã là Lê Văn Khanh (27 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang) và Huỳnh Ngọc Huy (54 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM).
Lê Văn Khánh (ảnh trái) và Huỳnh Ngọc Huy (ảnh phải)
Lê Văn Khánh (trái) và Huỳnh Ngọc Huy.

Ngày 25-2, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC 52) Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, đã bàn giao hai đối tượng Lê Văn Khanh và Huỳnh Ngọc Huy cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang và TPHCM để tiếp tục điều tra và xử lý về tội làm hư hại tài sản và chiếm đoạt tài sản.

Một năm trước, đối tượng Lê Văn Khanh bị công an tỉnh An Giang truy nã về tội cố ý làm hư hại tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4 - 2012, Khanh cùng Lâm Văn Hiếu (25 tuổi) Huỳnh Văn Như (24 tuổi) và Trần Văn Lợi (22 tuổi) cùng ngụ tại huyện An Phú, mâu thuẫn với anh Huỳnh Văn Lượm (33 tuổi), ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Cả bọn kéo đến nhà anh Lượm đập phá tài sản (một chiếc xe máy hiệu Max biển số 67X1 – 3650 và 2.000 quả trứng vịt lộn). Sau khi gây án, Hiếu và Khanh bỏ trốn. Khanh đến Bình Dương trú ngụ.

Sau khi bắt được Khanh, các trinh sát PC 52 bắt Huỳnh Ngọc Huy (54 tuổi), ngụ tại đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM. Huy bị công an quận 3 truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, 10 năm trước, Huy lừa lấy xe máy của người quen rồi bỏ trốn tới xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương sống bằng nghề bán hủ tiếu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.