Bắt hai đối tượng xông vào nhà cướp iPad

Hai đối tượng Trần Xuân Tùng và Hoàng Ngọc Điệp tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng Trần Xuân Tùng và Hoàng Ngọc Điệp tại cơ quan điều tra
TPO - Từng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, thiếu tiền ăn chơi nên Điệp và Tùng đã bỏ nhà đi lang thang, lảng vảng ở các khu phố, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp, cướp giật.

Bắt hai đối tượng xông vào nhà cướp iPad

> Xông vào nhà cướp iPad, iPhone ở Hà Nội
> Cướp xông thẳng vào quán cà phê giật Ipad 4

Hai đối tượng Trần Xuân Tùng và Hoàng Ngọc Điệp tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng Trần Xuân Tùng và Hoàng Ngọc Điệp tại cơ quan điều tra.

Ngày 14-3, phòng Cảnh sát hình sự – CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ hai nghi phạm trong vụ xông vào nhà cướp iPhone, iPad trên tay cháu bé 9 tuổi tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng chiều 1-3 vừa qua.

Theo đó, danh tính của hai đối tượng được làm rõ, gồm: Hoàng Ngọc Điệp (SN 1988, HKTT tại phòng 114 C6A phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Xuân Tùng (SN 1988, HKTT tại 549 ngõ Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tùng đã từng có hai tiền án, Điệp có một tiền án, bảy tiền sự. Cả hai đều nghiện ma túy, bỏ nhà đi lang thang, thuê trọ ở cùng bạn gái ở quận Hai Bà Trưng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi và mua ma túy nên chúng bàn nhau thực hiện hành vi trộm cắp.

Tang vật liên quan vụ án
Tang vật liên quan vụ án.

Chiều 1-3, Điệp chở Tùng trên xe Honda SH đi lòng vòng ở phố Thanh Lương. Khi đi qua nhà anh Ngô Quang Tuấn, thấy cửa kính mở, Điệp đợi ở ngoài, Tùng xông vào nhà lấy iPhone trên bàn và giật iPad trên tay của con trai anh Ngô Quang Tuấn rồi lên xe bỏ trốn.

Hình ảnh được camera của gia đình ghi lại cho thấy, khi đứa trẻ mải mê với trò chơi trên iPad, một thanh niên ngang nhiên mở cửa đi vào nhà. Hắn lấy chiếc iPhone5 trên mặt bàn cho vào túi, lại gần cháu bé giật chiếc máy tính bảng. Một người hàng xóm nghe tiếng đứa trẻ khóc vội đuổi theo kẻ gian nhưng tên này đã lên xe máy của đồng bọn phóng bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đội 8 Phòng CSHS phối hợp với công an Hai Bà Trưng đã xác định và bắt giữ Tùng và Điệp ngày 13-3 khi chúng đang trốn tại nhà trọ ở quận Hai Bà Trưng.

Ngoài vụ cướp tài sản trên, Tùng và Điệp thừa nhận hai kẻ này đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp, cướp giật khác, tang vật chủ yếu là máy tính xách tay, điện thoại đắt tiền.

Hiện cảnh sát đang tích cực khai thác, mở rộng điều tra vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG