Bắt hai nghi can đâm năm người thương vong

TPO - Sau khi uống rượu đánh bài nảy sinh mâu thuẫn, Mười đã gọi thêm em vợ mang theo dao phóng lợn tới thanh toán nhóm thợ xây làm cùng khiến 2 người chết, 3 người bị thương. 
Bắt hai nghi can đâm năm người thương vong ảnh 1 Hai nghi can Đức, Mười bị bắt giữ  
Ngày 24/10, Công an quận Lê Chân cho biết đã bắt khẩn cấp Hà Văn Mười (32 tuổi) và Trần Văn Đức (24 tuổi, cùng trú phường Vĩnh Niệm) để điều tra về hành vi giết người. 

Thượng tá Trần Tiến Quang, Phó trưởng Công an quận Lê Chân, cho biết Mười và Đức là nghi can đã đâm chết hai anh Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi, trú quận Lê Chân) và Nguyễn Ngọc Tuấn (26 tuổi, trú quận Hồng Bàng) và đâm 3 người khác bị thương tại khu vực ngõ 231 Thiên Lôi (quận Lê Chân) tối 23/10. 

Theo đó, tối 23/10, Mười và một số thợ xây đến nhà chủ thầu xây dựng Nguyễn Quang Thịnh (số 11 ngõ 231 Thiên Lôi) lấy tiền công. Sau đó Mười đi ra quán ăn thịt chó, còn lại một số thợ xây ở lại nhà anh Thịnh ăn cơm. Đến 20 giờ 30 phút, Mười quay lại nhà Thịnh thấy Thịnh cùng nhóm thợ xây đang đánh bài nên Mười đã ngồi vào tham gia chơi. Được một lát Mười đã mâu thuẫn cự cãi với anh Phạm Hồng Phúc nên Mười đã ra tay đánh Phúc. Các anh Nguyễn Hữu Nhật, Nguyễn Xuân Chi, Trần Thanh Cương, Tạ Hữu Lộc ra tay can ngăn, đánh lại Mười. Sau đó Mười bỏ chạy và hẹn với Nhật sẽ quay lại “giải quyết”.

Khi thấy Mười hẹn quay lại “xử”,  Chi đã gọi điện cho các anh Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Tuấn tới nhà Thịnh với lý do lấy xe máy mà Chi mượn của họ. Trong khi đó, Mười gọi điện cho em vợ là Trần Văn Đức nhờ tới giải quyết. Đức lập tức lấy một con dao chọc tiết lợn chạy tới điểm hẹn với anh rể. 

Đức chở Mười quay lại đường Thiên Lôi, Mười giật được một cán chổi đầu bọc thép nhọn của người quét rác cầm theo. Hai người chạy vào ngõ 213 Thiên Lôi nhưng không thấy nhóm Nhật. 

Bắt hai nghi can đâm năm người thương vong ảnh 2 Công an khám nghiệm hiện trường trong đêm 23/10
Mười gọi điện cho Nhật hỏi đang ở đâu để huyết chiến thì Nhật nói đang chờ ở gần nhà chủ thầu Thịnh. Mười và Đức quay lại thấy nhóm Nhật đang đứng đó, Mười cầm cán chổi bọc thép nhọn đâm Chi một nhát nhưng thấy nhóm đối thủ đông người nên đã cầm cán chổi bỏ chạy. Đức dừng xe bị nhóm thợ xây tấn công nên đã rút dao phóng lợn đâm liên tiếp về phía đối thủ. Sau đó Đức giấu dao vào chỗ bỏ rác trong ngõ rồi bỏ chạy. Hậu quả, hai anh Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Tuấn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Các anh Chi, Lộc, Cương cũng bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp.

Ngay trong đêm, Mười và Đức đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ con dao và chiếc cán chổi là hung khí gây ra vụ truy sát kinh hoàng này. 

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối với các nghi can.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.