Bắt hai thợ xây đi cướp

Bắt hai thợ xây đi cướp
TPO - Vờ bắt “xe ôm” rồi chờ đến đoạn đường vắng, hai tên cướp dùng dao và gạch tấn công lái xe nhằm chiếm đoạt tài sản. Chỉ chưa đầy hai giờ gây án, chúng đã sa lưới pháp luật.

Vụ việc xuất phát từ đêm 18 - 1, anh Đoàn Văn Minh (SN 1989), trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá (hiện làm nghề “xe ôm” tại đường Láng, địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội), đến công an huyện Đan Phượng trình báo:

Khoảng 21h45 cùng ngày, anh Minh nhận chở hai thanh niên từ đường Láng về Đan Phượng. Khi qua bến xe Phùng, hai đối tượng chỉ đường cho anh Minh lái xe về Hạ Mỗ. Đi được gần một km, hai đối tượng bảo dừng xe để trả tiền. Khi anh Minh dừng xe, ngay lập tức, hai tên dùng dao và gạch tấn công định cướp xe.

Trong lúc xô sát, anh Minh bị chém nhiều nhát vào tay, người. Cố gắng chịu đau, anh Minh chộp lại được con dao và chém lại tên cướp, đồng thời hô hoán. Thấy vậy, hai tên cướp bỏ chạy vào khu trang trại gần đó.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Đan Phượng cùng các trinh sát tổ chức truy xét. Sau gần hai giờ, cơ quan công an làm rõ và bắt hai tên Nguyễn Văn Thuấn (SN 1989), trú ở Văn Phú, Yên Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội và Trần Văn Sáu (SN 1991), trú ở huyện Thọ Xuân,  tỉnh Thanh Hoá. Tại cơ quan điều tra, hai tên khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thuấn và Sáu đều là thợ xây tự do, làm thuê ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Hiện công an huyện Đan Phượng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG