Bắt hai xe gỗ sưa nghi có nguồn gốc từ Phong Nha

Bắt hai xe gỗ sưa nghi có nguồn gốc từ Phong Nha
TP - Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, tối 30-5 lực lượng liên ngành của huyện đã bắt giữ 2 xe ô tô chở gần 1,4 tấn gỗ sưa, nghi có nguồn gốc từ 3 cây sưa bị đốn hạ ở hung Trí, rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

> Lộ diện trùm giang hồ cướp gỗ sưa?

Theo đó, chủ xe 73H-0299 Trần Thị Hoa (SN 1971, ở huyện Bố Trạch) khai được 7 đối tượng thuê chở 22 bao tải rễ, cành, ngọn gỗ sưa về xã Bắc Trạch, Bố Trạch tiêu thụ.

Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng liên ngành tiếp tục bắt giữ xe ô tô do Vũ Văn Thiệu (trú xã Trung Trạch) điều khiển đang vận chuyển gần 800kg gỗ sưa cũng ở dạng rễ, cành ngọn. Số gỗ sưa trên đã được đưa về Công an huyện Bố Trạch điều tra.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Bố Trạch ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng nghi liên quan đến các vụ trấn cướp gỗ sưa gồm: Nguyễn Văn Hiệu (1970, xã Xuân Trạch), Nguyễn Văn Cương (1982, xã Hưng Trạch), Nguyễn Ngọc Hoàn (1969, xã Sơn Trạch), Hồ Văn Phương (1987, xã Sơn Trạch), và một người tên Cảm (ở xã Đại Trạch).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.