Bắt hàng chục đối tượng tham gia bắn nhau

Bắt hàng chục đối tượng tham gia bắn nhau
TP - Khoảng 13 giờ 45 ngày 14-5, trước cửa hàng phụ tùng ô tô Nhật số 414 đường Lạch Tray, Hải Phòng, hàng chục đối tượng tham gia bắn nhau ngay trên đường phố.

Một số người dân kể lại, khoảng tám thanh niên đi trên hai xe máy bị hai đối tượng đuổi theo. Khi áp sát được nhóm tám thanh niên, một trong hai đối tượng mang súng hoa cải hét “nó đây rồi”, và chĩa thẳng khẩu súng vào đầu một thanh niên ngồi sau bóp cò.

Sau tiếng nổ, hàng chục mảnh đạn găm thẳng vào một người trong nhóm 8 thanh niên. Nạn nhân bị bắn đổ gục xuống đường, hai sát thủ phóng xe mất dạng. Nhóm thanh niên đi cùng nạn nhân kéo nạn nhân lên xe phóng mất.

Theo nguồn tin riêng, nạn nhân là P. Q. A. (21 tuổi, ở đường Trần Hưng Đạo, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Trước đó, tối 13-5, gần hai chục đối tượng đi xe máy mang theo dao kiếm tới đập phá nhà số 161 đường Cát Cụt. Sáng 14-5, khoảng 20 đối tượng mang theo dao, kiếm lượn xe máy trên đường Lê Lợi, vừa réo gọi D.“trình” ra đánh nhau.

Trưa ngày 14-5, gần hai chục đối tượng mang theo dao kiếm lại lao vào ngôi nhà số 161 đường Cát Cụt để tìm Thái Anh T. (17 tuổi)... Rất may, khi đó nhà không có ai nên nhóm đối tượng đã dùng dao kiếm chém hỏng chân cầu thang rồi bỏ đi.

Trước khi xảy ra vụ bắn nhau trên đường Lạch Tray ít giờ, một thanh niên tên Thắng đang lái xe máy đã bị chém trọng thương khi đi qua khu vực đường Hồ Sen (Hải Phòng), phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi vụ nổ súng trên đường Lạch Tray xảy ra hàng chục đối tượng chở nhau trên xe máy mang theo dao kiếm chạy lượn quanh khu vực siêu thị Big C (đường Lê Hồng Phong) nhiều lần, trước khi bỏ chạy về hướng Ngã 5.

Nguyên nhân vụ nổ súng rất có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa các game thủ, một cán bộ công an cho biết. Hiện, công an Hải Phòng đã tạm giữ hình sự hàng chục đối tượng của hai nhóm thanh niên liên quan vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.