Bắt học sinh lớp 8 giết người, trộm cắp tài sản

Bị chị Lệ phát hiện trộm cắp điện thoại và dọa báo công an, Việt đã dùng lưới bắt cá siết cổ chị Lệ và kéo dìm xuống mương nhằm giết chết bịt đầu mối. Rất may nạn nhân đã được bà con xung quanh giải cứu.

Ngày 5/5, thông tin từ công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan này vừa bắt đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 1999, ngụ xã Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 12h ngày 2/5, Việt đi bắt cá ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Lệ ngụ ấp Bình Đông (xã Bình Thành), thấy nhà không có người, Việt đã lẻn vào lấy trộm 1 điện thoại di động.

Bắt học sinh lớp 8 giết người, trộm cắp tài sản ảnh 1

Đối tượng Việt tại cơ quan công an

Bị chị Lệ phát hiện và dọa báo công an, Việt đã dùng lưới bắt cá siết cổ chị lệ và kéo dìm xuống mương nhằm giết chết bịt đầu mối. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, bà con xung quanh đã chạy đến giải vây nên chị Lệ may mắn thoát chết.

Thấy đông người, đối tượng Việt bỏ chạy về nhà ông nội ở gần đó trốn và bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Hiện Việt chỉ mới 15 tuổi và đang học lớp 8 trường trung học cơ sở Bình Thành.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Minh Giang

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG